Mỹ sẽ trở lại Iraq(?)

Thứ sáu, 13/06/2014 09:44

(Cadn.com.vn) - Hình ảnh Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ăn mừng khi những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq cách đây 3 năm giờ có vẻ sẽ trở thành “trò cười” khi Baghdad dường như đang “bật đèn xanh” để Washington trở lại giúp chống chọi với phe phiến quân đang hoành hành ở nước này.

Mọi việc bắt nguồn từ những xung đột âm ỉ ở bang vốn cướp đi sinh mạng của gần 800 người chỉ tính riêng trong tháng 5 vừa qua, và đặc biệt là cuộc tấn công ngoạn mục của ISIS ở thành phố Mosul và một số tỉnh lân cận. Tất cả đang đe dọa an ninh và sự ổn định vốn rất mong manh của Iraq, nhất là khi ISIS có kế hoạch tiến về thủ đô Baghdah.

Chắc chắn, trước tình hình này, chính phủ của ông Maliki đang từng bước lặng lẽ yêu cầu ít nhất một số quân - đặc biệt là phi công máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trở lại nước này. Trong khi chính phủ Baghdad không viện cầu lực lượng mặt đất của Mỹ, chính phủ Maliki chắc chắn sẽ yêu cầu Washington tiến hành các cuộc không kích nhắm mục tiêu chiến binh.

Động thái này càng được củng cố khi một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, giới chức Iraq, trên tư cách cá nhân, đề nghị chính quyền của Tổng thống Barack Obama cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân.

Dù đang dần dần xa rời khỏi Trung Đông, nhưng chắc chắn Nhà Trắng sẽ không thể làm ngơ trước tình hình leo thang ở Iraq và nhất là khi quân đội Iraq dường như không có khả năng đối phó với phe phiến quân. Lầu Năm Góc được cho là đang cân nhắc một số khả năng hỗ trợ quân sự cho Baghdad, trong đó có các cuộc không kích UAV.

Nếu Tổng thống Obama đồng ý khởi động các cuộc tấn công UAV tại Iraq, điều đó là chưa có tiền lệ trong khu vực này. Mỹ đang đóng vai trò tương tự ở quốc gia láng giềng với Iraq là Yemen, đào tạo chống khủng bố và tấn công UAV rất dữ dội. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng khoe khoang rằng, ông đã kết thúc cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và cho đến nay thật sự rất do dự để nhập cuộc trở lại.

Những gì Iraq thực sự cần ngay bây giờ là tấn công UAV và các cuộc không kích. Và thật sự nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, mà ở đây chỉ có thể là Mỹ, Iraq sẽ không thể giải quyết bài toán đau đầu hiện nay. Nhưng liệu việc mời Washington trở lại có thật sự là một giải pháp hoàn hảo cho chính quyền Baghdad hiện nay? Đó cũng là bài toán khó hơn nữa.

Thanh Văn